Kết quả tìm kiếm cho "thu 443 triệu USD"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 22
Ngoài khối tài sản của bà Trương Mỹ Lan đang bị kê biên, HĐXX TAND TP HCM còn tuyên buộc nhiều cá nhân, công ty có nghĩa vụ khắc phục hàng chục ngàn tỉ đồng
Lợi thế về vị trí địa lý, có bờ biển kéo dài, nhiều eo vịnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho nghề nuôi thủy sản mặn, lợ, trong đó có nuôi tôm phát triển. Những năm qua, nghề nuôi tôm nước lợ liên tục tăng về diện tích, sản lượng, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Nhiều dự án nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, tuần hoàn, hữu cơ, VietGAP… được thực hiện đã góp phần phát triển bền vững nghề nuôi tôm Việt Nam.
Theo thống kê của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), xuất khẩu hồ tiêu trong 5 tháng đầu năm tăng 30% về lượng nhưng giảm 12,7% giá trị do giá xuất khẩu giảm. Về thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng đột biến, ngược lại đơn hàng đi Hoa Kỳ và EU có xu hướng giảm.
Giá dầu thế giới bật tăng trở lại trước nỗi lo tăng lãi suất mạnh hơn của các ngân hàng trung ương, gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế và nhu cầu nhiên liệu.
Sáng nay vào 7h00 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô thế giới quay đầu tăng mạnh, mức tăng cao nhất 2%.
Một số ý kiến dự báo, trong kỳ điều hành tới, giá xăng tăng khoảng 300 đồng/lít, trong khi dầu diesel có thể tăng thêm tối đa 2.200 đồng/lít.
Quyết định cắt giảm sản lượng “khủng” của OPEC+ đẩy giá xăng dầu leo dốc. Giá dầu thô Brent tăng dần lên mức 94 USD/thùng, dầu thô WTI vượt 88 USD/thùng.
Sau khi cùng tăng gần 4 USD, giá xăng dầu thế giới hôm nay trở lại trái chiều với dầu WTI giảm nhẹ, dầu Brent chững ở mức 88,86 USD/thùng.
Giá vàng thế giới dự báo tiếp tục giảm trong ngắn hạn bởi áp lực tăng lãi suất của Fed và lạm phát tại Mỹ.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 23-2, thế giới ghi nhận tổng cộng 428.886.263 ca COVID-19, trong đó có 5.928.681 ca tử vong. Trên 357 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn trên 65,94 triệu người chưa khỏi bệnh.
Hai năm chống chịu với đại dịch Covid-19, hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam vẫn thiết lập kỷ lục mới nhờ tận dụng các cơ hội lớn từ những hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA,...
Theo thông tin từ Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, toàn bộ 4 nhóm chỉ số hàng hóa đồng loạt đóng cửa trong sắc xanh khi kết thúc phiên 18/1, giúp MXV-Index tiếp tục tăng phiên thứ 3 liên tiếp, với mức tăng 0,45% lên 2.443,51 điểm.